Điểm xung đột: Quân Ukraine tập kích xuyên biên giới; Israel mở giai đoạn mới ở Gaza

Điểm xung đột: Quân Ukraine tập kích xuyên biên giới; Israel mở giai đoạn mới ở Gaza

06/01/2024 23:46 GMT+7

Không quân Ukraine ngày 5.1 tuyên bố đã bắn hạ 21 trong số 29 máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng vào đêm 4-5.1. Số UAV đó đã bị bắn hạ ở 6 khu vực thuộc miền nam, miền trung và miền tây Ukraine.

Ngoài ra, Trợ lý tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói rằng Nga đã tấn công Ukraine bằng tên lửa do CHDCND Triều Tiên cung cấp lần đầu tiên. Ông Podolyak không cung cấp bằng chứng cho thấy tên lửa được Nga sử dụng là của Triều Tiên.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Không quân Ukraine Yury Ignat ngày 5.1 cho hay lực lượng này chưa thể xác nhận rằng Nga đã sử dụng tên lửa Triều Tiên để tấn công Ukraine, theo AFP.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga ngày 5.1 viết trên Telegram rằng quân đội Ukraine đã pháo kích thành phố Belgorod và một số khu vực khác trong tỉnh.

“Hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở Belgorod, 10 mục tiêu trên không đã bị bắn hạ. Hai người bị thương”, ông Gladkov viết.

Theo tờ The Moscow Times, giới chức tại tỉnh Belgorod cùng ngày đã đề nghị sơ tán một số người khỏi thành phố Belgorod tại tỉnh này, sau khi Ukraine tăng cường dội hỏa lực sang trong tuần qua.

Cũng trong ngày 5.1, trang The Kyiv Independent dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder cho hay các phi công Ukraine đang tham gia khóa huấn luyện máy bay chiến đấu F-16 tại Mỹ dự kiến sẽ hoàn thành khóa huấn luyện này vào cuối năm nay.

Các phi công Ukraine hiện đang tham gia huấn luyện trên máy bay với các hướng dẫn viên Mỹ tại căn cứ không quân ở bang Arizona. Họ bắt đầu khóa huấn luyện vào cuối tháng 10.2023 bằng cách học những kiến thức cơ bản về vận hành F-16 trước khi chuyển sang lái chiến đấu cơ này.

Trước đó cùng ngày, The Kyiv Independent dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Bỉ cho hay nước này sẽ điều 2 chiếc F-16 và 50 chuyên gia đến Đan Mạch từ tháng 3 đến tháng 9 để hỗ trợ huấn luyện các phi công Ukraine.

Chuyển sang các thông tin về tình hình xung đột ở Dải Gaza. Hãng AFP ngày 6.1 dẫn thông cáo của lực lượng Hezbollah ở Li Băng cho hay lực lượng này đã phóng hơn 60 rốc két vào một căn cứ quân sự của Israel và tuyên bố rằng đây là hành động đáp trả việc sát hại phó thủ lĩnh Hamas ở Beirut.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hỏa lực hạng nặng từ Li Băng đã nhằm vào Israel trong ngày 6.1 và IDF đã trả đũa bằng cách tập kích một “tổ chức khủng bố” tham gia tấn công. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại.

Tại biên giới Israel-Li Băng đã thường xuyên xảy ra các cuộc đấu pháo, chủ yếu là giữa lực lượng Israel và Hezbollah, đồng minh của Hamas, kể từ khi cuộc xung đột Hamas-Israel nổ ra hôm 7.10.

Việc sát hại phó thủ lĩnh của nhóm Hezbollah hôm 2.1 tại phía nam Beirut (Li Băng) đã làm dấy lên lo ngại về việc xung đột leo thang hơn nữa. Hãng AFP dẫn lời một quan chức Mỹ cho rằng Israel đứng sau vụ việc, trong khi Israel chưa lên tiếng nhận trách nhiệm.

Hôm 5.1, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah cảnh báo Israel rằng nhóm này sẽ phản ứng nhanh chóng “trên chiến trường” sau vụ việc.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 6.1.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.