Đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 19 với hơn 500 thành viên, chỉ tiêu 5 HCV

31/08/2023 19:25 GMT+7

Đoàn thể thao Việt Nam với tổng cộng 504 thành viên đã được thành lập để tham dự Đại hội thể thao châu Á 2022 (ASIAD 19).

Ngày 31.8, Bộ VH-TT-DL đã phê duyệt quyết định thành lập đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 19 năm 2022 tại Hàng Châu (Trung Quốc), với 504 thành viên góp mặt. Trưởng đoàn thể thao Việt Nam dự ASIAD 19 là Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt.

Tại ASIAD 19, thể thao Việt Nam được phân ra thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất có các môn cờ tướng, cầu mây, bắn súng, karate, xe đạp, cử tạ, bắn cung. Nhóm 2 có các môn: bơi, điền kinh, đua thuyền rowing, đua thuyền canoeing, bóng bàn, cờ vua, quần vợt, thể dục dụng cụ, roller, quyền Anh (boxing), taekwondo, vật, wushu, judo, kurash, jujitsu, đấu kiếm. Nhóm 3 là những môn: bóng chuyền, bóng đá, golf, cầu lông, bóng mềm (soft tennis), thể thao điện tử (esports), nhảy breaking.

 
Đoàn thể thao Việt Nam hơn 500 người, chỉ tiêu 5 HCV tại ASIAD 19 - Ảnh 1.

Kình ngư xuất sắc Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục đại diện đoàn thể thao Việt Nam cầm cờ ở ASIAD 19

NGỌC DƯƠNG


Ở ASIAD 19, đoàn thể thao Việt Nam có 22 lãnh đội, 11 chuyên gia, 90 HLV và 337 VĐV của 31 môn. Hiện tại, môn bóng đá nam (đội U.23) và bóng đá nữ chưa có danh sách cầu thủ chính thức. Danh sách sẽ do ban huấn luyện quyết định ngay trước khi các thành viên lên đường đi Hàng Châu (Trung Quốc).

Đoàn thể thao Việt Nam đã có thời gian chuẩn bị để từng đội tuyển thể thao lên đường tới Hàng Châu, dựa theo lịch thi đấu. Tốp đầu tiên sẽ đi ngày 20.9, trong đó có Trưởng đoàn Đặng Hà Việt. Kình ngư xuất sắc Nguyễn Huy Hoàng được Cục TDTT lựa chọn là tuyển thủ sẽ cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc của ASIAD 19. 

Tại cuộc gặp mặt mới đây của Thủ tướng Phạm Minh Chính với đội tuyển nữ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cho biết, Việt Nam đặt chỉ tiêu giành 5 HCV ASIAD 19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.