Đội trưởng U.22 Malaysia cảnh báo đồng đội trước trận gặp U.22 Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
07/05/2023 10:24 GMT+7

Sau thất bại trước U.22 Thái Lan, đội trưởng Muhammad Azam Azmi Murad của U.22 Malaysia kêu gọi đồng đội cần phải cải thiện ngay những sai sót nếu muốn có kết quả tốt ở trận gặp U.22 Việt Nam thuộc bảng B bóng đá nam SEA Games 32.

Hậu vệ đội trưởng Muhammad Azam cho biết, U.22 Malaysia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giành chiến thắng trước U.22 Việt Nam (ngày 8.5) và U.22 Singapore (11.5) ở 2 trận còn lại của bảng B. Cầu thủ của CLB Terengganu FC kêu gọi các đồng đội thi đấu kỷ luật hơn, đặc biệt là trận đối đầu với đương kim vô địch U.22 Việt Nam.

Đội trưởng U.22 Malaysia cảnh báo đồng đội trước trận gặp U.22 Việt Nam - Ảnh 1.

Đội trưởng Muhammad Azam không thể giúp U.22 Malaysia tránh được thất bại trước U.22 Thái Lan

FAM

"Với tôi, trận thua U.22 Thái Lan là bài học và động lực để toàn đội vươn lên để phục hồi trở lại. Tối nay có thể các cầu thủ mệt mỏi hoặc mất tập trung trong giây lát. Tập trung là điều quan trọng trong trận đấu, nếu không tập trung chúng ta sẽ bị trừng phạt, vấn đề đó cần phải được cải thiện", Muhammad Azam nói.

Ở trận gặp U.22 Thái Lan, U.22 Malaysia đã bị trừng phạt sau các tình huống sai sót kèm người của hàng thủ và nhận 2 bàn thua từ các pha lập công của Anan Yodsangwal và Yotsakon Burapha trong hiệp 2.

Trên thực tế, U.22 Thái Lan vẫn cho thấy sự nhỉnh hơn về lối chơi, đặc biệt là trong tấn công nhờ dàn cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và ăn ý. Trong khi đó, sau trận thắng đậm U.22 Lào 5-0 ở trận ra quân, đội bóng của HLV Elavarasan phần nào bộc lộ một số điểm yếu, đặc biệt là sự gắn kết ở các tuyến và khả năng dứt điểm của hàng công.

Đội trưởng U.22 Malaysia cảnh báo đồng đội trước trận gặp U.22 Việt Nam - Ảnh 2.

Hàng thủ của U.22 Malaysia (áo vàng) không thể ngăn chặn hàng công của U.22 Thái Lan

FAT

Với thất bại trên, U.22 Malaysia đứng thứ 3 bảng B với 3 điểm, còn U.22 Việt Nam và U.22 Thái Lan cùng chia nhau vị trí đầu khi có cùng 6 điểm. U.22 Singapore và U.22 Lào (đều có 1 điểm sau 3 trận) đã bị loại sớm. Ở lượt trận tới, U.22 Malaysia không được phép thua U.22 Việt Nam nếu muốn duy trì hy vọng tranh vé vào bán kết. Ngược lại, một chiến thắng trong trận tới sẽ giúp đội bóng của HLV Philippe Troussier chắc chắn đi tiếp. "Voi chiến" trẻ hiện có ưu thế trong cuộc đua tranh suất bán kết ở bảng B khi họ sẽ gặp U.22 Lào vào ngày 8.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.