HCV SEA Games 32: Quả ngọt cho bóng đá Indonesia

Tây Nguyên
Tây Nguyên
18/05/2023 08:19 GMT+7

Bóng đá Indonesia đã được hưởng quả ngọt với chức vô địch bóng đá nam SEA Games 32 sau quá trình đầu tư cho lứa cầu thủ trẻ.

Sự chuẩn bị dài hơi

Sau thời gian dài sa sút thành tích ở Đông Nam Á, bóng đá Indonesia đã bắt tay vào đầu tư cho thế hệ cầu thủ trẻ tài năng hướng đến thành công ở cấp khu vực và quốc tế. Đầu tiên là việc LĐBĐ Indonesia (PSSI) bổ nhiệm HLV Shin Tae-yong dẫn dắt tuyển quốc gia, U.23 và U.20 vào năm 2020. Sự có mặt của nhà cầm quân Hàn Quốc đã phần nào thay đổi bộ mặt của bóng đá xứ vạn đảo khi ông mạnh dạn "thay máu" gần như toàn bộ đội tuyển quốc gia bằng việc tin dùng nhiều cầu thủ trẻ tại các giải lớn như vòng loại World Cup 2022, vòng loại Asian Cup 2023 và AFF Cup 2022. Trong danh sách 20 cầu thủ Indonesia dự SEA Games 32 có 10 tuyển thủ quốc gia, trong đó Rizky Ridho, Alfeandra Dewangga, Pratama Arhan, Witan Sulaeman trở thành nhân tố không thể thiếu trong bộ khung của HLV đội tuyển U.22 Indra Sjafri. Đây là những cầu thủ từng chơi trong đội hình U.22 Indonesia tại SEA Games 31 dưới thời HLV Shin Tae-yong.

Quả ngọt cho bóng đá Indonesia - Ảnh 1.

Các cầu thủ trẻ sẽ giúp bóng đá Indonesia trở thành thế lực đáng gờm trong khu vực

Hà Phương

Trong quá trình nắm đội tuyển U.23 và U.20, HLV Shin Tae-yong đã có một kế hoạch dài hơi và kỹ lưỡng với các chuyến tập huấn ở Hàn Quốc và châu Âu nhằm giúp các cầu thủ trẻ cọ xát, đồng thời chuẩn bị cho World Cup U.20 dự kiến khởi tranh vào tháng 5 năm nay. Tuy nhiên, việc Indonesia bị tước quyền đăng cai World Cup U.20 lại vô tình trở thành cơ hội để HLV Indra Sjafri có nhiều sự lựa chọn các tài năng trẻ cho SEA Games 32. Những cái tên của đội tuyển U.20 Indonesia như Marselino Ferdinan, Ramadhan Sananta, Ananda Raehan, Fajar Fathur Rahman và Muhammad Ferarri đều tỏa sáng ở SEA Games. Trong đó, Ferdinan, tiền vệ 18 tuổi đang chơi cho CLB KMSK Deinze ở Bỉ, chính là nguồn cảm hứng trong lối chơi tấn công của U.22 Indonesia và đóng góp 2 bàn thắng; còn Fajar (5 bàn) và Sananta (4 bàn) cũng trở thành nỗi khiếp sợ của bất cứ hàng thủ nào. Đặc biệt, theo hãng tin Antara, thành công của U.22 Indonesia và tạo ra "thế hệ vàng" có sự góp công không nhỏ của các CLB thuộc 3 giải hàng đầu quốc gia, bởi lứa cầu thủ trẻ này được tạo điều kiện ra sân thi đấu thường xuyên.

Đội tuyển Indonesia sẽ rất đáng gờm

Báo giới Indonesia đã đánh giá rất cao tài thao lược và am hiểu bóng đá nước nhà của HLV Indra Sjafri bởi ông đang là Giám đốc kỹ thuật PSSI. Không những cải thiện sự gắn kết trong lối chơi và tinh thần không bỏ cuộc vốn là điểm yếu của U.22 Indonesia trong những năm qua, HLV Indra Sjafri còn phát huy tối đa khả năng của các cầu thủ dự bị như Irfan Jauhari, Jeam Kelly Sroyer và Beckham Putra... để giúp U.22 Indonesia khép lại SEA Games lần này với thành tích ấn tượng, toàn thắng 6 trận, ghi 21 bàn và chỉ thủng lưới 5 lần.

Tại VCK Asian Cup 2023 diễn ra vào đầu năm tới ở Qatar, đội tuyển Indonesia nằm cùng bảng D với VN, Nhật Bản và Iraq. Nhiều khả năng đội bóng xứ vạn đảo sẽ dựa vào những nhân tố trụ cột của đội tuyển U.22 vừa mang về chức vô địch bóng đá nam SEA Games 32 như thủ môn Ernando Ari, hậu vệ Rizky Ridho, Pratama Arhan, các tiền vệ Alfeandra Dewangga, Witan Sulaeman cùng những ngôi sao trẻ sáng giá Marselino Ferdinan, Ramadhan Sananta, Muhammad Ferarri. Đây là những cầu thủ đã trưởng thành dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong sau khi được tạo điều kiện cọ xát ở đội tuyển quốc gia tại nhiều giải đấu quốc tế trong gần 3 năm qua. Vì vậy, nếu không có sự chuẩn bị tốt, đội tuyển VN dưới triều đại HLV Troussier sẽ phải đối mặt với một thử thách khó vượt qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.