Israel không kích Gaza, thủ tướng nói Mỹ không thể chi phối quyết định

Israel không kích Gaza, thủ tướng nói Mỹ không thể chi phối quyết định

Thế Vinh
Thế Vinh
25/12/2023 20:00 GMT+7

Không kích và giao chiến tiếp tục diễn ra ở Gaza trong bối cảnh cả giới chức y tế Gaza lẫn quân đội Israel đều báo cáo tổn thất nhân mạng gia tăng.

Trong ngày chủ nhật trước Giáng sinh, khói vẫn bốc lên dày đặc trên Dải Gaza.

Israelcho biết đã kiểm soát tác chiến gần như hoàn toàn đối với phần phía bắc của vùng lãnh thổ này.

Tuy nhiên, người dân và truyền thông Palestine đưa tin các vụ không kích đánh vào nhiều nơi ở khu vực Jabalia, và giao tranh vẫn tiếp tục.

Và số người chết vẫn tiếp tục tăng.

Người phát ngôn Bộ Y tế Gaza hôm 24.12 cho biết 166 người Palestine đã thiệt mạng chỉ trong 24 giờ qua. Hơn 20.000 người Palestine đã thiệt mạng trong 11 tuần giao tranh vừa qua.

Hàng chục nghìn người bị thương và nhiều thi thể được cho là còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Israel thời gian qua đã kêu gọi người dân rời khỏi khu vực miền bắc Gaza, nhưng đồng thời lực lượng Israel lại đang bắn phá nhiều mục tiêu ở miền trung và miền nam.

Các bác sĩ người Palestine ở Rafah, thành phố trên biên giới phía nam của Gaza với Ai Cập, cho biết một cuộc không kích của Israel vào một ngôi nhà đã khiến hai người thiệt mạng.

Tại thành phố phía nam Khan Younis, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine thông báo về một cuộc tấn công vào một trong những trung tâm chính của tổ chức này.

Quân đội Israel bày tỏ nuối tiếc về những cái chết của dân thường, nhưng quy trách nhiệm cho Hamas vì hoạt động ở những khu vực đông dân cư hoặc sử dụng dân thường làm lá chắn sống. Lực lượng Hamas đã bác bỏ cáo buộc này.

Quân đội Israel cũng cho biết 9 binh sĩ của nước này đã thiệt mạng trong ngày trước đó.

Tổn thất này đánh dấu một trong những con số thiệt mạng hằng ngày cao nhất đối với lực lượng Israel trong cuộc tấn công trên bộ cho đến nay. Số binh sĩ Israel thiệt mạng ở Gaza trong chiến dịch này đã lên tới 155.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cuộc chiến này khiến Israel "phải trả giá rất đắt" nhưng nước này "không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu".

Quân đội Israel xác nhận nhiều binh sĩ thiệt mạng do đồng đội bắn nhầm, tai nạn

Phát biểu tại cuộc họp nội các hàng tuần, ông Netanyahu cũng bác bỏ các báo cáo cho rằng Mỹ đã thuyết phục Israel không mở rộng chiến dịch quân sự.

Báo Wall Street Journal hôm 23.12 đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thuyết phục ông Netanyahu không tấn công nhóm dân quân Hezbollah ở nước láng giềng Li Băng vì lo ngại nhóm này sẽ tiến hành một cuộc tấn công vào Israel.

Nhưng ông Netanyahu khẳng định Israel là một "quốc gia có chủ quyền" và các quyết định của nước này trong cuộc chiến "không bị chi phối bởi áp lực bên ngoài".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.