Khi U.22 Việt Nam hiểu rõ 'đề bài' của HLV Troussier

18/04/2023 15:43 GMT+7

HLV Philippe Troussier yêu cầu sự đa năng, linh hoạt từ phía học trò, đó là đòi hỏi hợp lý trong bối cảnh U.22 Việt Nam phải đương đầu với nhiều thử thách khó tại SEA Games 32.

"Tôi đề cao sự đa năng. Nếu cầu thủ đó giỏi nhất ở chỉ một vị trí đó thì tôi cũng không chọn. Tôi đã tính toán nếu vào chung kết thì phải đá 6 trận, chưa kể chúng ta có thể bị treo giò hay thẻ phạt và chấn thương và cả sự thiên vị. Vấn đề làm sao cho phù hợp là công việc khó khăn. Do đó, tôi phải thử nghiệm càng nhiều vị trí càng tốt", HLV Philippe Troussier hé lộ tiêu chí chọn lựa cầu thủ cho U.22 Việt Nam trong buổi họp báo chiều 17.4.

Khi U.22 Việt Nam hiểu rõ 'đề bài' của HLV Troussier  - Ảnh 1.

U.22 Việt Nam tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu

NGỌC LINH

U.22 Việt Nam đang tập huấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu để chuẩn bị cho SEA Games 32. Từ danh sách sơ bộ, ông Troussier sẽ loại 11 cái tên để chốt danh sách chính thức gồm 20 cầu thủ. Trong trường hợp vào bán kết, U.22 Việt Nam sẽ đá 6 trận trong 17 ngày (từ 30.4 đến 16.5), mật độ trung bình 3 ngày 1 trận. Mật độ dày, danh sách thi đấu mỏng với 11 cầu thủ đá chính và 9 cầu thủ dự bị (đã bao gồm 2 thủ môn) buộc nhà cầm quân người Pháp phải tính toán kỹ vấn đề nhân sự.

Tại đây, việc ông Troussier đưa ra tiêu chí đa năng, tức một cầu thủ đá tròn vai ít nhất 2 vị trí là yêu cầu phù hợp. Với những cầu thủ đa năng, ban huấn luyện dễ dàng tính toán, thay đổi nhân sự hơn, sắp xếp được nhiều hệ thống vận hành chiến thuật để đối phó với nhiều lối chơi khác nhau trong khoảng thời gian ngắn. Sự đa năng của cầu thủ cũng giúp HLV Troussier tạo nên sự khó lường. Ông có thể giấu những "quân bài trong tay áo" trên băng ghế dự bị để sử dụng ở những trận quan trọng, tránh bị đối thủ bắt bài cách dùng người.

Trong tay ông Troussier đang có những cầu thủ đa năng như vậy. Ở hàng phòng ngự, Vũ Tiến Long có thể đá ở vị trí trung vệ lẫn hậu vệ phải, tương tự Phan Tuấn Tài trước đây chạy cánh trái, nhưng tại Doha Cup 2023 được thử nghiệm ở vị trí trung vệ lệch trái. Lương Duy Cương đá trung vệ, song từng được đôn lên chơi tiền vệ phòng ngự tại giải U.23 châu Á 2022 nhờ khả năng tranh chấp, phán đoán đánh chặn tương đối ổn.

Khi U.22 Việt Nam hiểu rõ 'đề bài' của HLV Troussier  - Ảnh 2.

Các cầu thủ cần chơi được nhiều vị trí

NGỌC LINH

Ở tuyến giữa, Lê Văn Đô ban đầu chạy cánh phải trước U.23 Iraq, sau đó được đôn lên đá tiền đạo trái trong các trận gặp U.23 UAE và U.23 Kyrgyzstan. Nguyễn Văn Trường đá trung phong, nhưng cầu thủ này từng chứng tỏ năng lực ở vị trí tiền vệ giữa dưới thời ông Gong Oh-kyun. Khuất Văn Khang đá tiền vệ trung tâm, nhưng có thể sắm vai chạy cánh khi cần. Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn cũng ít nhiều thể hiện được khi ban huấn luyện luân chuyển vị trí. Đinh Xuân Tiến, cầu thủ khoác áo SLNA mới được triệu tập, cũng sắm nhiều vai trên hàng công.

Nhận định đối thủ của U.22 Việt Nam: Thái Lan tấn công đẹp mắt

Ở giải U.23 châu Á 2022, cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng từng "gây sốt" khi đá được cả tiền đạo, hậu vệ cánh, trung vệ, thậm chí có thể thay thủ môn khi cần. Nhờ sự đa năng này, HLV Gong Oh-kyun có thêm nhiều giải pháp thi đấu với lực lượng non trẻ của U.23 Việt Nam. Tất nhiên, khó tìm được "của hiếm" đá tới 3, 4 vị trí đều tốt, nhưng việc 1 cầu thủ đá được ít nhất 2 vị trí có giá trị chẳng khác nào 2 cầu thủ đặt trên bàn cân chiến thuật. 

Khi U.22 Việt Nam hiểu rõ 'đề bài' của HLV Troussier  - Ảnh 3.

HLV Troussier yêu cầu học trò có thể dùng 1 hoặc 2 chạm, nhưng phải phối hợp nhanh

NGỌC LINH

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá: "Một đội bóng muốn cải thiện đẳng cấp thì phải thích ứng tốt với từng hoàn cảnh, đối thủ cụ thể. Triết lý kiểm soát bóng của HLV Troussier hợp lý khi gặp những đội yếu. Còn khi gặp đối thủ mạnh hơn hay ngang sức ngang tài, U.22 Việt Nam có lúc kiểm soát bóng, nhưng cũng có lúc phải đá phòng ngự phản công. Ở SEA Games, các đội đá với mật độ rất dày nên tùy thời điểm, HLV phải điều chỉnh lối chơi hợp lý để đảm bảo lộ trình đến chức vô địch".

Bên cạnh năng lực của ông Troussier, chìa khóa mở ra khả năng ứng biến với hoàn cảnh cho U.22 Việt Nam là sự năng động và linh hoạt của cầu thủ. Sự linh hoạt ấy không chỉ dừng ở số lượng vị trí mà một cầu thủ có thể đáp ứng ở mức từ tròn vai đến xuất sắc, mà còn thể hiện ở tư duy chơi bóng của mỗi cá nhân.

Khi U.22 Việt Nam hiểu rõ 'đề bài' của HLV Troussier  - Ảnh 4.

HLV Troussier chỉ còn 10 ngày chuẩn bị cho SEA Games 32

NGỌC LINH

Tư duy thi đấu cần được rèn giũa và hình thành ở CLB, còn ông Troussier chỉ là người tinh chỉnh để phù hợp với chiến thuật. Đó là lý do chiến lược gia người Pháp hài lòng khi các cầu thủ trẻ liên tục được thi đấu ở V-League trong 3 tuần qua, có những cái tên nổi bật như Văn Đô (3 bàn trong 4 trận), Xuân Tiến hay Tuấn Tài. Phải được thi đấu, va chạm thường xuyên, các cầu thủ mới tiến bộ ở tư duy chơi bóng, nhờ vậy nhạy bén hơn khi phải đá ở những vị trí trái sở trường.

Với U.22 Việt Nam, việc nắm bắt "đề bài" của HLV Troussier là rất quan trọng. Trong quãng thời gian tập luyện ít ỏi còn lại, các cầu thủ phải đã có định hướng chạy đua để đáp ứng tiêu chí ban huấn luyện đề ra. Cuộc cạnh tranh sẽ rất khốc liệt, nhưng cạnh tranh là điều kiện cần để thúc đẩy một đội bóng giàu sức chiến đấu.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.