Không biết tiếng Tây Ban Nha, Greenwood nhận thẻ đỏ khiến ban huấn luyện Getafe hoang mang

Văn Trình
Văn Trình
03/01/2024 06:23 GMT+7

Rạng sáng 3.1, cựu cầu thủ của M.U - Greenwood đã bị đuổi khỏi sân vì xúc phạm trọng tài, khiến Getafe nhận thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Rayo Vallecano.

Greenwood nhận thẻ đỏ ở phút 50 trận gặp Rayo Vallecano. Ngoài tấm thẻ đỏ của cầu thủ người Anh, Getafe cũng gặp bất lợi khi 2 cầu thủ khác là tiền đạo Juanmi Latasa và hậu vệ phải Damian Suarez cũng phải rời sân sớm. Rayo Vallecano đã dễ dàng hạ đội chủ nhà với 2 bàn thắng ở các phút 45+1 và phút 47.

Giải thích về những quyết định khó hiểu, trọng tài chính của trận đấu - ông Figueroa Vazquez cho rằng dù không biết tiếng Tây Ban Nha nhưng Greenwood đã không ít lần xúc phạm ông. Trọng tài này giải thích: “Ở phút 50, Greenwood đã bị đuổi khỏi sân vì dường như cậu ta đã phản ứng với quyết định của tôi. Sau khi bị đuổi khỏi sân, anh ta còn làm một cử chỉ lặp đi lặp lại, không đồng tình với quyết định này. Tôi không biết anh ta có hiểu những gì mà chúng tôi nói hay không.

Ngoài cậu ta, 2 thẻ đỏ còn lại của Getafe đều đến từ việc họ phản ứng không chuẩn mực với trọng tài. Nhiều lời lẽ xúc phạm tôi đã nghe và thẻ đỏ là xứng đáng”.

Không biết tiếng Tây Ban Nha, Greenwood nhận thẻ đỏ khiến ban huấn luyện Getafe hoang mang- Ảnh 1.

Greenwood (giữa) bị đuổi khỏi sân 

AFP

Trái ngược với trọng tài Figueroa Vazquez, ban huấn luyện của Getafe tỏ ra hoang mang trước những gì mà các cầu thủ đội mình phải nhận. HLV Jose Bordalas bảo vệ Greenwood và khẳng định trọng tài đã mắc lỗi dịch thuật khi giao tiếp với anh.

Ông Figueroa Vazquez chia sẻ: “Greenwood là một chàng trai rất ngoan. Dù không nói được tiếng Tây Ban Nha nhưng Greenwood vẫn luôn tôn trọng mọi người. Anh ấy chưa bao giờ xúc phạm ai cả, đơn giản vậy thôi. Tôi nghĩ mọi thứ đã bị cường điệu hóa và trọng tài đã quá nghiêm khắc, làm mọi thứ trở nên trầm trọng hơn”.

Kể từ đầu mùa 2023 - 2024, Greenwood đã chuyển đến Getafe theo dạng cho mượn. Cầu thủ này vẫn thuộc biên chế của M.U và được đội bóng của nước Anh hỗ trợ tiền lương, học tiếng Tây Ban Nha và các điều kiện sống ở “Xứ sở đấu bò”. Greenwood cũng thi đấu rực sáng với 3 bàn và 4 kiến tạo sau 15 lần ra sân. Theo trang AS, cầu thủ sinh năm 2001 đang là mục tiêu của những ông lớn tại La Liga như Atletico Madrid và Barca.

Không biết tiếng Tây Ban Nha, Greenwood nhận thẻ đỏ khiến ban huấn luyện Getafe hoang mang- Ảnh 2.

Greenwood đang nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn vì phong độ rực sáng

AFP

Tại Ý, AC Milan cũng ra sân vào rạng sáng 3.1 trong khuôn khổ vòng 1/16 Coppa Italia. “Rossoneri” chạm trán Cagliari và dễ dàng có chiến thắng 4-1 để vào vòng tứ kết. Đối thủ của AC Milan sẽ là đội giành chiến thắng trong cặp đấu giữa Atalanta và Sassuolo.

HLV Stefano Pioli đã tung ra đội hình lạ khi có hơn một nửa các cầu thủ chưa từng ra sân đá chính cho AC Milan mùa này. Luka Jovic thi đấu rực sáng với cú đúp ngay trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Chaka Traore và cầu thủ vào sân thay người Rafael Leao tiếp tục mang về thêm 2 bàn thắng cho đội bóng thành Milan. Đội khách Cagliari cũng có bàn thắng danh dự ở phút 87 do công của Paulo Azzi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.