Tung toàn bộ ngoại binh nhập tịch, Indonesia vẫn thua đậm Libya trước Asian Cup

Giang Lao
Giang Lao
02/01/2024 22:33 GMT+7

Tối 2.1, đội tuyển Indonesia đã để thua đậm đội tuyển Libya với tỷ số 0-4 tại Aksu, Thổ Nhĩ Kỳ trong trận giao hữu đầu tiên trên hành trình chuẩn bị cho Asian Cup 2023 diễn ra tại Qatar ngày 12.1 tới.

HLV Shin Tae-Yong đã tung ra sân đội hình của Indonesia lần lượt trong cả 2 hiệp, gồm gần như toàn bộ 7 cầu thủ ngoại nhập tịch đã triệu tập dự Asian Cup. Trong đó có cả hậu vệ Justin Hubner (gốc Hà Lan) vừa hoàn tất nhập tịch, đang thi đấu cho CLB Wolverhampton ở giải Ngoại hạng Anh.

Tung toàn bộ ngoại binh nhập tịch, Indonesia vẫn thua đậm Libya trước Asian Cup- Ảnh 1.

Đội tuyển Indonesia (phải) thua đậm Libya ngay trước Asian Cup

PSSI

7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Indonesia dự Asian Cup 2023 gồm Justin Hubner, Rafael Struick, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Shayne Pattynama, Jordi Amat và Marc Klok.

Tuy nhiên, các ngoại binh nhập tịch của Indonesia không tạo được dấu ấn trong lối chơi. Họ để đội tuyển Libya (xếp hạng 120 thế giới) giành thế chủ động htrong phần lớn thời gian trận đấu.

Phút 25, từ sai sót của tiền vệ Marc Klok khi lui về phòng ngự phá bóng bất cẩn, để tiền đạo Ahmed Ekrawa có cơ hội tung cú sút trong vòng cấm hạ thủ môn Syahrul mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển Libya. Trong hiệp 1, nếu không có xà ngang cứu nguy cùng thủ môn Syahrul chơi xuất sắc cản phá các cơ hội của đội Libya, thì đội tuyển Indonesia đã nhận thêm ít nhất từ 2 đến 3 bàn thua.

Trong hiệp 2, HLV Shin Tae-Yong có nhiều thay đổi nhân sự khi tung Hubner, Witan Sulaeman, Marselino Ferdinan, Egy Maulana, Hokky Caraka, Ivar Jenner hay Jordi Amat vào sân, giúp đội tuyển Indonesia tạo thế trận tốt hơn.

Đánh giá sức mạnh các đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở vòng chung kết Asian Cup 2023

Mặc dù vậy, hàng thủ của đội bóng xứ vạn đảo vẫn để mắc nhiều lỗi. Phút 58, tiền vệ Omar Al Khoja tận dụng cơ hội ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Libya. Ở cuối trận, khi đội tuyển Libya đã rút phần lớn các cầu thủ trụ cột ra nghỉ, họ vẫn kịp ghi thêm bàn thứ 3 khá dễ dàng do công tiền vệ Nour Al Din Al Qulaib.

Phút 90+2, cầu thủ Osamah Al-Shuraimi ấn định tỷ số cách biệt 4-0 cho đội Libya. Đồng thời khiến đội tuyển Indonesia phải nhận trận thua đậm ngay đầu năm mới 2024. Đây cũng là trận đấu thứ 3 liên tiếp đội tuyển Indonesia chưa nếm được mùi chiến thắng, với 2 thua và 1 hòa, gồm trận thua đội Iraq tỷ số 1-5 và hòa Philippines 1-1 tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Tung toàn bộ ngoại binh nhập tịch, Indonesia vẫn thua đậm Libya trước Asian Cup- Ảnh 2.

HLV Shin Tae-Yong đang chịu nhiều sức ép trước các kết quả sa sút của đội tuyển Indonesia

BolaTimes

Đội tuyển Indonesia và Libya sẽ gặp lại nhau trong trận giao hữu thứ 2 ngày 5.1 cũng tại Aksu, Thổ Nhĩ Kỳ. Đội tuyển Indonesia tiếp đó gặp đội tuyển Iran ngày 9.1 (tại Qatar) trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup. Sau đó, đội tuyển xứ vạn đảo sẽ thi đấu trận ra quân tại bảng D Asian Cup 2023 gặp đội tuyển Iraq ngày 15.1, Việt Nam ngày 19.1 và Nhật Bản ngày 24.1.2024.

Vào tháng 3.2024, đội tuyển Indonesia gặp liên tiếp đội tuyển Việt Nam 2 lượt trận then chốt tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, gồm trận lượt đi tại sân Gelora Bung Karno (Jakarta) ngày 21.3 và trận lượt về tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 26.3.2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.