Làn gió mới ở U.23 Việt Nam

19/08/2023 06:00 GMT+7

Giải U.23 Đông Nam Á 2023 là dịp để HLV Hoàng Anh Tuấn mạnh tay thử nghiệm nhằm kiểm tra các nhân tố mới cho đội tuyển U.23 VN.

THỬ NGHIỆM NHÂN TỐ TRẺ

Không phải vô cớ mà Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) không đặt nặng chỉ tiêu cụ thể khi đội tuyển U.23 VN dự giải U.23 Đông Nam Á dù chúng ta là đương kim vô địch. Việc HLV Hoàng Anh Tuấn mang đến Thái Lan đội hình có độ tuổi trung bình khá trẻ (chỉ 19,8) là một phần trong chiến lược chuẩn bị dài hơi của đội tuyển U.23 VN và xa hơn là đội tuyển VN với tầm nhìn World Cup 2026. Thực tế, giải U.23 Đông Nam Á được xem là cữ dượt quan trọng để HLV Philippe Troussier đánh giá sự trưởng thành và sẵn sàng của các nhân tố trẻ. Trọng tâm sẽ là dàn cầu thủ sinh năm 2003 như Văn Khang, Văn Trường, Ngọc Thắng, Vĩ Hào… cho đến trẻ hơn như Đức Việt, Văn Hà (2004), Nguyên Hoàng, Mạnh Hưng, Đăng Dương, Hữu Tuấn, Bá Đạt (2005)… hay thậm chí cầu thủ 17 tuổi Lê Đình Long Vũ (2006).

Làn gió mới ở U.23 Việt Nam - Ảnh 1.

Đội tuyển U.23 VN dự giải Đông Nam Á có độ tuổi trung bình khá trẻ

VFF

Ngay sau giải đấu ở Rayong (Thái Lan), các đội bóng ở Đông Nam Á, trong đó có U.23 VN sẽ lập tức bước vào vòng loại giải U.23 châu Á 2024. Đích thân HLV Philippe Troussier sẽ nắm đội U.23 VN, bổ sung những cái tên thể hiện tốt ở giải U.23 Đông Nam Á, thi đấu với các đội U.23 Yemen, Singapore và Guam tại sân vận động Phú Thọ từ ngày 6 - 12.8. Chắc chắn, mục tiêu đoạt vé dự sân chơi châu lục lần thứ 5 liên tiếp là bắt buộc. 

Đội hình tối ưu của U.23 Việt Nam tham dự U.23 Đông Nam Á 2023

Làn gió mới ở U.23 Việt Nam - Ảnh 3.

Sau đó, đội U.23 VN với nòng cốt là lứa U.20 sẽ lên đường bay sang Hàng Châu (Trung Quốc) để dự ASIAD 19, nơi chúng ta sẽ gặp Nhật Bản, Nepal, Bangladesh. Tất cả những tính toán gối đầu và sàng lọc nhân sự từ các chiến dịch đó sẽ phục vụ cho cái đích gần nhất là VCK U.23 châu Á 2024 sẽ khởi tranh vào giữa tháng 4.2024 ở Qatar. Với tầm nhìn đó nhiệm vụ trọng tâm của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ không phải dồn sức lấy thành tích bằng mọi giá, mà là trao cơ hội cho các nhân tố trẻ thử sức và thể hiện. Tất nhiên, nếu đội tuyển U.23 VN bảo vệ chức vô địch giải U.23 Đông Nam Á thì sẽ là niềm vui nhân đôi.

THOẢI MÁI MÀ ĐÁ

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương đánh giá: "Đội tuyển U.23 Thái Lan thắng U.23 Myanmar 4-0 với 4 cầu thủ 21 tuổi, 2 cầu thủ 19 tuổi. U.23 Campuchia tung đến 4 cầu thủ 19 tuổi, 3 cầu thủ 18 tuổi đá chính trong chiến thắng 5-0 trước U.23 Brunei. Có vẻ như các đội bóng, ngoại trừ U.23 Indonesia, đều có điểm chung là chuẩn bị cho vòng loại U.23 châu Á sắp tới, xa hơn là ASIAD và VCK U.23 châu Á 2024. Đó mới là mục tiêu chính giải U.23 châu Á 2024 cũng là vòng loại cho Thế vận hội Paris 2024. Nhìn chung, ngoài U.23 Indonesia sử dụng đội hình đoạt HCV SEA Games 32 thì các đội dự giải U.23 Đông Nam Á đều trên tinh thần thử nghiệm nhân tố mới, cho các cầu thủ trẻ trải nghiệm".

Làn gió mới ở U.23 Việt Nam - Ảnh 4.

Làn gió mới ở U.23 Việt Nam - Ảnh 5.

HLV Hoàng Anh Tuấn

Về hành trình của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn, ông Xương kỳ vọng: "Trong hoàn cảnh đó, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp những thách thức thật sự khi thời gian chuẩn bị eo hẹp, lại không có đủ người khi các nhân tố tốt nhất sát giờ lên đường mới tập trung. Tuy nhiên, như đã nói ở trên đây sẽ là cơ hội để ông Tuấn có thể phóng tay thử nghiệm. Thậm chí, nếu cầu thủ Chanrit (U.23 Campuchia) vào sân thay người và ghi bàn ở tuổi 18 thì tại sao chúng ta không làm điều đó? Tôi cho rằng với cách phân bảng như hiện tại thì đội tuyển U.23 VN cứ thoải mái mà đá, như cách chơi nhóm nhỏ và dồn ép U.23 Bahrain. Chúng ta hãy tận dụng giải đấu này để những tài năng trẻ được thử lửa, từ đó bước ra ánh sáng. 

Làn gió mới ở U.23 Việt Nam - Ảnh 6.

Đội tuyển U.23 VN sẽ có thể đặt mục tiêu xếp nhất bảng C trước 2 đối thủ là Lào và Philippines, sau đó gặp Indonesia hoặc Malaysia ở bán kết. Dù trận cuối đá chung kết hay tranh HCĐ thì đội bóng cũng có 4 trận không khoan nhượng trên đất Thái Lan. Tôi thấy HLV Hoàng Anh Tuấn rất tự tin đặt ra mục tiêu cao nhất. Đó là điều tốt, vì kể cả VFF không giao chỉ tiêu thì chắc chắn các cầu thủ trẻ sẽ "cháy" hết mình vì màu cờ sắc áo. Nhất là khi HLV Troussier sẽ từ đó lên danh sách cho đội tuyển U.23 VN đá vòng loại U.23 châu Á 2024". 

Hôm qua (18.8), HLV Hoàng Anh Tuấn đã công bố danh sách ban cán sự đội tuyển U.23 VN. Theo đó, 5 cầu thủ nằm trong ban cán sự đội tuyển U.23 VN gồm: thủ môn Quan Văn Chuẩn (CLB Hà Nội), trung vệ Lương Duy Cương (CLB Đà Nẵng), các tiền vệ Khuất Văn Khang (CLB Viettel), Đinh Xuân Tiến (SLNA), tiền đạo Nguyễn Quốc Việt (HAGL). Trong đó, thủ môn Văn Chuẩn là đội trưởng, 4 người còn lại là đội phó.

Dự kiến hôm nay, HLV Hoàng Anh Tuấn và các cộng sự sẽ chốt danh sách chính thức với 23 cầu thủ dự giải. Đội tuyển U.23 VN đá trận ra quân ở bảng C gặp U.23 Lào ngày 20.8, sau đó chạm trán với U.23 Philippines ngày 22.8. 

Nghi Thạo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.