Le lói cơ hội cho ngừng bắn Israel-Hamas ở Gaza

Le lói cơ hội cho ngừng bắn Israel-Hamas ở Gaza

22/12/2023 08:30 GMT+7

Lãnh đạo Hamas tới Ai Cập trong bối cảnh các cuộc đàm phán sâu tiếp tục diễn ra nhằm đạt được lệnh ngừng bắn mới để viện trợ đến Gaza và giải thoát thêm con tin.

Ngày 20.12, lãnh đạo Hamas đã gặp các quan chức Iran, trước khi bay tới Ai Cập để tham gia các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn mới, cho phép viện trợ đến tay người dân Gaza và giải phóng các con tin Israel đã bị giam giữ hơn 2 tháng.

Lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh, người thường trú tại Qatar, trước đây chỉ công khai can thiệp vào hoạt động ngoại giao khi có khả năng đạt được tiến triển.

Lần cuối cùng ông Haniyeh tới Ai Cập là vào đầu tháng 11, trước khi có thông báo về một lệnh ngừng bắn để thực hiện đợt ngưng chiến nhân đạo kéo dài một tuần, giúp hơn 100 con tin được thả.

Các con tin đã bị bắt giữ kể từ khi các tay súng Hamas tấn công bất ngờ Israel vào ngày 7.10, giết chết 1.200 người và bắt giữ hơn 200 người, bao gồm cả trẻ nhỏ, làm con tin.

Le lói cơ hội cho ngừng bắn Israel-Hamas ở Gaza- Ảnh 1.

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei (phải) gặp lãnh đạo cao nhất của nhóm Hamas Ismail Haniyeh, tại Tehran, (Iran), ngày 21.6.2023

REUTERS

Israel đã chuẩn bị sẵn sàng các chuyên gia hỗ trợ chấn thương tâm lý để đáp ứng nhu cầu chữa trị khi các con tin trở về, và một số người mô tả thách thức này là “chưa từng có”. Hầu hết những con tin còn bị giam giữ là đàn ông và phụ nữ trưởng thành, một số là người già.

Khi các nhà hòa giải ở Ai Cập và Qatar di chuyển qua lại giữa Israel và Hamas, vẫn còn một khoảng cách lớn giữa quan điểm được tuyên bố công khai của hai bên về việc ngừng giao tranh.

Người phát ngôn của Hamas hồi đầu tuần cho biết nhóm này không muốn có thêm lệnh tạm dừng giao tranh và nói rằng họ sẽ chỉ thảo luận về lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. “Chúng tôi khẳng định lập trường của mình là dứt khoát từ chối tổ chức bất kỳ hình thức đàm phán nào về trao đổi tù nhân…”

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 20.12 cho biết không thể có thỏa thuận ngừng bắn vĩnh viễn với các nhóm vũ trang Palestine, đồng thời khẳng định các tay súng Hamas chỉ có hai lựa chọn: đầu hàng hoặc chết.

Lực lượng không quân và lục quân Israel đã phát động một chiến dịch tàn khốc nhằm loại bỏ Hamas tại Dải Gaza, khiến khoảng 90% trong tổng số 2,3 triệu cư dân của Gaza phải sơ tán. Theo các quan chức y tế Palestine, cho đến nay gần 20.000 người đã thiệt mạng trong xung đột.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.