'Mồi ngon' cho M.U

Tây Nguyên
Tây Nguyên
09/12/2023 09:32 GMT+7

M.U hy vọng xua tan những u ám khi tiếp đón Bournemouth trên sân nhà Old Trafford ở vòng 16 vào tối nay.

Bournemouth được ví như "mồi ngon" cho M.U trong thời điểm khó khăn này bởi "Quỷ đỏ" chưa từng thua đối thủ này tại Old Trafford trong 10 trận gần nhất (thắng 9, hòa 1). Sau 2 trận đáng thất vọng trước Galatasaray và Newcastle, M.U đã xoa dịu cuộc khủng hoảng bằng chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Chelsea hồi giữa tuần này. Tuy nhiên đội bóng áo đỏ thành Manchester đã thua 10 trong số 22 trận mùa này trên mọi đấu trường, kém đội đầu bảng Arsenal 9 điểm (ở giải Ngoại hạng Anh) cùng nguy cơ bị loại sớm tại Champions League.

'Mồi ngon' cho M.U - Ảnh 1.

Chiến thắng trước Chelsea giúp M.U (phải) tạm xua đi những âu lo

AFP

Lạ thay, hy vọng về một chiến thắng lần này của ông Ten Hag và CĐV M.U không còn nghiêng hẳn về một Old Traffod bất khả xâm phạm và những ngôi sao đắt giá như Rasmus Hojlund, Antony hay Marcus Rashford. "Quỷ đỏ" đã thua 3 trong 8 trận sân nhà tại giải Ngoại hạng Anh mùa này, chưa kể thất bại trước Galatasaray tại Champions League. Chiếc ghế của Ten Hag chỉ tạm yên trong thời gian qua chính là nhờ vào màn trình diễn chói sáng của các cầu thủ dự bị là Scott McTominay và tài năng 19 tuổi Alejandro Garnacho. McTominay đã ghi 6 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này, hơn tất cả các chân sút của M.U cộng lại. Những bàn thắng của tiền vệ người Scotland, vốn không nằm trong kế hoạch ông Ten Hag, đã giúp đội chủ sân Old Trafford leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Một chiến thắng trước Bournemouth còn giúp nâng cao tinh thần cho M.U trước trận đấu quan trọng tại Champions League với Bayern Munich vào tuần tới và sau đó là cuộc đụng độ kình địch Liverpool.

Trong khi đó, kể từ khi chịu thất bại nặng nề 1-6 trước Man.City đầu tháng này, Bournemouth đã kiếm được 10/12 điểm ở các trận gần nhất. Họ đã có những cải thiện đáng chú ý trong những tháng gần đây khi thắng 3 trong 6 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh trước các đội đứng trong tốp 4 mùa giải trước: Liverpool (1-0), Tottenham (3-2), Newcastle (2-0).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.