'Nếu có phải nằm xuống thì vẫn ủng hộ HAGL'

22/02/2016 09:55 GMT+7

Đó là tâm sự xúc động của anh Hồ Thanh Xum, 46 tuổi, Phó chủ tịch hội CĐV HAGL , người dẫn 90 thành viên của hội lặn lội từ Pleiku, Gia Lai tới Hà Nội cổ vũ cho đội nhà ở trận đấu chiều 21.2 .

Đó là tâm sự xúc động của anh Hồ Thanh Xum, 46 tuổi, Phó chủ tịch hội CĐV HAGL, người dẫn 90 thành viên của hội lặn lội từ Pleiku, Gia Lai tới Hà Nội cổ vũ cho đội nhà ở trận đấu chiều 21.2.

hagl-huy-diet-Ha-Noi-neu-co-nam-xuong-toi-van-ung-ho-HAGLHai CĐV Lê Trà My và Vũ Thị Thu Trang, học sinh lớp 9 trường THCS Huy Văn là fans của HAGL
Điều đáng nói là, lúc chúng tôi phỏng vấn anh, tỷ số trên sân vận động Hàng Đẫy vẫn chỉ là 0-0 chứ không phải là 5-0 nghiêng về đội bóng phố núi như chung cuộc.
Nguyên văn anh Xum nói: “Lúc HAGL có nguy cơ xuống hạng, chúng tôi vẫn sát cánh bên nhau ủng hộ CLB, mà càng vào những lúc khó khăn đấy,thành viên của hội ủng hộ HAGL càng nhiều hơn. Nếu có phải nằm xuống thì tôi vẫn ngẩng đầu dậy để ủng hộ cho HAGL”.
Anh Xum là một tài xế cho một hãng taxi tại Pleiku và đã là thành viên của hội CĐV HAGL từ ngày hội mới thành lập (đến nay đã hơn 6 năm). Anh từng theo đội bóng đi khắp các sân cỏ trong nam ngoài bắc, dù thu nhập từ nghề lái taxi ít ỏi, song đây không phải là rào cản để anh và các CĐV luôn sát cánh với đội bóng yêu thích.

[VIDEO]: Niềm tin của VĐV cho HAGL chưa bao giờ vụt tắt
Thực hiện: Lê Nam - Thúy Hằng
hagl-huy-diet-Ha-Noi-neu-co-nam-xuong-toi-van-ung-ho-HAGLHội CĐV đã đi từ Pleiku ra Hà Nội để cổ vũ cho đội bóng yêu thíchhagl-huy-diet-Ha-Noi-neu-co-nam-xuong-toi-van-ung-ho-HAGL
hagl-huy-diet-Ha-Noi-neu-co-nam-xuong-toi-van-ung-ho-HAGL
hagl-huy-diet-Ha-Noi-neu-co-nam-xuong-toi-van-ung-ho-HAGL
hagl-huy-diet-Ha-Noi-neu-co-nam-xuong-toi-van-ung-ho-HAGLVà niềm vui sướng ngập tràn khi HAGL ghi những 5 bàn thắng trong trận đấu ra quân
Để có mặt tại Hà Nội lúc 8 giờ sáng 21.2, 90 CĐV đã lên 2 chiếc xe lớn xuất phát từ thành phố Pleiku lúc tờ mờ sáng 20.2, trải qua hơn một ngày một đêm trên xe, vượt chặng đường khá gian nan, chuyến xe đã về tới đích an toàn. 2 chiếc xe được lãnh đạo CLB cho mượn, các thành viên chỉ phải đóng một ít tiền để đổ xăng dầu dọc đường đi.
“Hội CĐV của chúng tôi đến nay có 700 thành viên, không phân biệt già trẻ, trai gái, nghề nghiệp. Chúng tôi luôn tin rằng HAGL sẽ ngày càng trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn”, anh Xum hồ hởi.
Nghe chúng tôi hỏi, khi HAGL không còn 3 trụ cột là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường thì niềm tin cho đội bóng phố núi trong anh có bị sụt giảm chút nào không, anh Xum và một người bạn - người phụ trách hội CĐV HAGL tại Hà Nội cười lớn: “Không hề. Chúng tôi tin tưởng đội hình trẻ hóa của HAGL hiện tại. Dù không còn 3 cầu thủ năng nổ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, những chân sút khác của HAGL cũng phải trưởng thành hơn, tiến bộ hơn”.
hagl-huy-diet-Ha-Noi-neu-co-nam-xuong-toi-van-ung-ho-HAGLÔng Trần Sông Hương trên sân Hàng Đẫyhagl-huy-diet-Ha-Noi-neu-co-nam-xuong-toi-van-ung-ho-HAGLÔng Trần Văn Quyết, 70 tuổi, một người Hà Nội luôn tin tưởng HAGL sẽ chiến thắng
Trên khán đài B máu lửa của sân vận động Hàng Đẫy chiều qua, chúng tôi liên tục thấy một người đàn ông, dù không mang đồng phục áo xanh của HAGL nhưng đứng reo hò, vỗ tay rất say mê, có lúc ông đứng chắp chắp tay như mong ước điều gì. Hóa ra đó là một phó chủ tịch khác của hội CĐV HAGL, phụ trách địa bàn Hà Nội, người có cái tên khá lãng mạn: Trần Sông Hương.
“Tôi sinh ra và lớn lên ở Pleiku nhưng bây giờ làm việc ở công ty xuất nhập khẩu ô tô Hải Âu tại Hà Nội. Tôi vẫn ở bên HAGL suốt bao nhiêu năm qua. Dù đội có lúc thắng, lúc thua, khi khó khăn và hoạn nạn, tôi vẫn tin tưởng HAGL không bao giờ bị xuống hạng”, ông Hương nói.
Trận cầu diễn ra giữa đội bóng phố núi và đội bóng thủ đô chiều 21.2 có lẽ là một ngoại lệ của sân Hàng Đẫy. Hàng ngàn khán giả đã đến sân, lấp kín khán đài A. Rất nhiều người dân Hà Nội là fan ruột của HAGL. Rất nhiều niềm tin cho đội bóng từng suýt xuống hạng ở V-League 2015, đó là HAGL sẽ mạnh mẽ hơn, bất chấp sự vắng mặt của bộ ba cầu thủ đã sang nước ngoài thi đấu.
hagl-huy-diet-Ha-Noi-neu-co-nam-xuong-toi-van-ung-ho-HAGLNhững nữ CĐV xinh đẹp trên sân Hàng Đẫy chiều quahagl-huy-diet-Ha-Noi-neu-co-nam-xuong-toi-van-ung-ho-HAGLTrong đó có cả một cô gái nước ngoài hagl-huy-diet-Ha-Noi-neu-co-nam-xuong-toi-van-ung-ho-HAGLNhững trái tim luôn hướng về HAGL
“Gia đình em ai cũng ủng hộ HAGL, riêng em và bạn em thì rất hâm mộ Văn Toàn”, hai cô gái Lê Trà My và Vũ Thị Thu Trang, học sinh lớp 9 trường THCS Huy Văn khiến chúng tôi bất ngờ khi cổ vũ rất sung trong màu áo xanh của hội CĐV HAGL.
Chính vì sự tiếp lửa trên đã giúp cho đội bóng của bầu Đức thắng hủy diệt Hà Nội ngay trên sân khách trong ngày ra quân với tỷ số áp đảo 5-0.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.