Những VĐV đẳng cấp thế giới nào sẽ tranh tài ở SEA Games 32?

Những VĐV đẳng cấp thế giới nào sẽ tranh tài ở SEA Games 32?

28/04/2023 07:06 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn billiards Philippines, Robert Mananquil, xác nhận huyền thoại billiards thế giới Efren Reyes sẽ tiếp tục tham dự SEA Games 32 ở hai nội dung carom cho nam.

Đại hội Thể thao Đông Nam Á là sân chơi thể thao lớn nhất khu vực. Tuy nhiên, giải đấu này vẫn thường bị đánh giá thấp bởi quy mô và cung cách tổ chức mang tính "cục bộ".

Tuy vậy, vẫn có nhiều vận động viên ở nhiều môn thể thao của các nước đã đạt đến đẳng cấp thế giới vẫn tham gia thi đấu tại  SEA Games. Và kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2023 sẽ quy tụ những ngôi sao thể thao nào tại  Campuchia?

Carlos Yulo (Philippines) môn thể dục dụng cụ

Carlos Yulo sinh năm 2000. Anh là vận động viên đầu tiên của Philippines và đầu tiên của Đông Nam Á, vô địch thể dục dụng cụ thế giới nội dung thể dục tự do năm 2018. Yulo là vận động viên rất toàn diện, có thể chơi tốt ở nhiều đơn môn. Trong lần ra mắt SEA Games 2019 trên sân nhà, Carlos Yulo đã giành 2 huy chương vàng nội dung thể dục tự do và toàn năng.

Tại SEA Games 31, Carlos Yulo giành 5 huy chương vàng và 2 huy chương bạc trong số 7 nội dung cá nhân của thể dục dụng cụ. Nổi bật trong số đó là màn tranh đua kịch tính và đồng nhận huy chương vàng với Đinh Phương Thành ở nội dung xà đơn.

Những VĐV đẳng cấp thế giới nào sẽ tranh tài ở SEA Games 32?

Efren Reyes (Philippines) môn billiards

Những VĐV đẳng cấp thế giới nào sẽ tranh tài ở SEA Games 32? - Ảnh 1.

Cơ thủ huyền thoại Efren Reyes từng gây sốt khi dự SEA Games 31 tại Việt Nam

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Chủ tịch Liên đoàn billiards Philippines, Robert Mananquil, xác nhận huyền thoại Efren Reyes cùng Francisco Dela Cruz tham dự hai nội dung carom cho nam tại SEA Games 32.

Nội dung làm nên tên tuổi của Efren Reyes là pool nhưng  Philippines hiện có quá nhiều cơ thủ trẻ đạt phong độ cao. Chính Reyes cũng từng nhận định hiện các cơ thủ trẻ đang chơi tốt hơn mình. Trong quá khứ, ông từng vô địch thế giới pool 9 bi năm 1999 và pool 8 bi năm 2004. Ông là cơ thủ đầu tiên trong lịch sử vô địch 2 nội dung pool. Biệt danh "phù thủy" (The Magician) của Efren Reyes đến từ lối đánh hoa mỹ cùng khả năng giải quyết những đường bi không tưởng. Tài năng của ông trong giai đoạn cuối thập niên 90 được xem là tiền đề để  billiards trở thành môn thể thao được ưa chuộng trên toàn thế giới, và bản thân ông Reyes cũng trở thành thần tượng của môn thể thao này.

Cơ thủ 69 tuổi đã giành hơn 100 danh hiệu quốc tế, đủ các loại huy chương SEA Games của các nội dung billiards như: Carom, pool, snooker, rotation (15 bi) hay billiard Anh. Riêng tại carom, Reyes vẫn chưa giành huy chương vàng.

Sruong Pheavy (Campuchia) môn billiards

Sruong Pheavy là một trong những cơ thủ nữ đặc biệt của billiards thế giới. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn ở Campuchia và chuyển sang sinh sống ở Hàn Quốc từ năm 2010. Cô bén duyên với billiards từ năm 2011 và thường xuyên tham dự các giải vô địch billiards dành cho nữ tại Hàn Quốc.

Cô nàng từng hai lần chiến thắng tại giải vô địch Hàn Quốc, xếp hạng 14 toàn thế giới. Để chạy đà cho kỳ SEA Games 32 diễn ra trên sân nhà, Sruong Pheavy đã giành được danh hiệu thứ 4 tại LPLBA Tour, giải đấu dành cho nữ của PBA ở Hàn Quốc.

Panipak Wongpattanakit (Thái Lan) môn taekwondo

Wongpattanakit hiện tại là võ sĩ taekwondo số một thế giới ở hạng cân dưới 49kg nữ. Cô từng là người mang về huy chương vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Thái Lan tại Olympic Tokyo 2020. Khi đó ở chung kết  taekwondo hạng cân dưới 49kg nữ, Wongpattanakit đánh bại Cerezo Iglesias (Tây Ban Nha) sau 3 hiệp thi đấu căng thẳng với tỷ số 11-10. Còn trước đó ở Olympic Rio 2016, nữ võ sĩ sinh năm 1997 đã giành huy chương đồng khi mới chỉ 18 tuổi.

Ngoài ra, Panipak Wongpattanakit cũng có 2 lần đoạt huy chương vàng tại giải taekwondo vô địch thế giới vào năm 2015 (hạng cân dưới 46kg) và 2019 (hạng cân dưới 49kg). Ở đấu trường Á vận hội, Wongpattanakit giành huy chương bạc hạng cân dưới 46kg năm 2014 và huy chương vàng hạng cân dưới 49kg năm 2018.

Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia) môn cầu lông

Gregoria Mariska Tunjung hiện đang là tay vợt đơn nữ số 1 Indonesia và cô sẽ góp mặt tại SEA Games 32 để hướng tới tấm huy chương vàng  cầu lông đơn nữ. Hồi đầu tháng 4.2023, tay vợt sinh năm 1999 đã vượt qua Pusarla Venkata Sindhu của Ấn Độ bằng 2 set cùng với tỷ số 21-8, qua đó lên ngôi vô địch giải Spain Masters 2023.

Spain Masters 2023 là danh hiệu Super 300 đầu tiên mà Gregoria giành được. Trước đó, cô từng giành ngôi á quân giải Super 300 Australian Open năm 2022. Chức vô địch tại giải đấu được tổ chức ở Tây Ban Nha cũng giúp cô vươn lên đứng thứ 12 đơn nữ trên bảng xếp hạng thế giới BWF.

Puripol Boonson (Thái Lan) môn điền kinh

Puripol Boonson được mệnh danh là "thần đồng  điền kinh" của Thái Lan. Trong kỳ SEA Games đầu tiên của sự nghiệp tại Việt Nam, Puripol Boonson dù chỉ vừa bước sang tuổi 16 nhưng đã gây ấn tượng mạnh khi thống trị 3 cự ly danh giá nhất của môn điền kinh là 100m, 200m và tiếp sức 4x100m. Riêng nội dung 200m, "chân chạy" sinh năm 2006 đạt thông số 20 giây 37 giây, phá kỷ lục SEA Games tồn tại suốt 23 năm.

Đến cuối tháng 6.2022, Boonson giành chiến thắng cự ly 200m ở Giải điền kinh quốc tế Kazakhstan, với thành tích 20 giây 19. Thông số đưa chân chạy vươn lên xếp thứ 3 ở lứa tuổi U.18 có thành tích chạy 200m nhanh nhất thế giới, lần xếp sau Erriyon Knighton của Mỹ (19 giây 84) và huyền thoại  Usain Bolt của Jamaica (20 giây 13).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.