Philippines toàn sao ‘ngoại nhập’, cơ hội nào cho ĐT nữ Việt Nam ở SEA Games 32?

Philippines toàn sao ‘ngoại nhập’, cơ hội nào cho ĐT nữ Việt Nam ở SEA Games 32?

22/04/2023 10:17 GMT+7

Giai đoạn gần đây, bóng đá nữ Philippines bắt đầu nổi lên ở các đấu trường khu vực với hàng loạt cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Philippines về nước thi đấu từ châu Âu, Mỹ hay Nhật Bản.

Môn bóng đá nữ đã được tổ chức 12 lần tại các kỳ SEA Games, và Việt Nam là đội tuyển nữ giàu thành tích nhất đấu trường này với 7 lần nhận huy chương vàng trong lịch sử. Nếu bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở SEA Games 32 sắp tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có lần thứ 8 lên ngôi hậu và đi vào lịch sử khi là đội có 4 lần liên tiếp giành được huy chương vàng.

Dù vậy tại SEA Games 32, HLV Mai Đức Chung và các nữ tuyển thủ sẽ gặp nhiều khó khăn ở bảng A với các đối thủ mạnh như Thái Lan, Philippines, Lào và Myanmar. Trong đó, Thái Lan và Philippines là những thử thách lớn.

Philippines toàn sao ‘ngoại nhập’, cơ hội nào cho ĐT nữ Việt Nam ở SEA Games 32?

Từ lâu, đội tuyển nữ Thái Lan vẫn là đối trọng số 1 trong khu vực. Tuy nhiên trong giai đoạn gần đây, bóng đá nữ Philippines bắt đầu nổi lên ở các đấu trường khu vực với chính sách nhập tịch và gọi cầu thủ gốc Philippines về nước từ châu Âu, Mỹ hay Nhật Bản. Philippines cũng chính là đội đã đánh bại cả đội tuyển nữ Việt Nam ở bán kết, rồi đội tuyển nữ Thái Lan ở chung kết và vô địch AFF Cup 2022.

Philippines toàn sao ‘ngoại nhập’, cơ hội nào cho ĐT nữ Việt Nam ở SEA Games 32? - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Philippines từng thắng đậm đội tuyển nữ Việt Nam ở AFF Cup 2022

VFF

Chiến lược thu hút cầu thủ lai về thi đấu ngay cho đội tuyển nữ quốc gia có thể coi là "xây nhà từ nóc", nhưng việc thành công trong thời gian ngắn với dẫn chứng là việc lọt vào vòng chung kết World Cup nữ 2023, hay vô địch AFF Cup nữ 2022 chính là cú hích để bóng đá nữ được quan tâm hơn ở Philippines.

Trong đội hình của Philippines đến với SEA Games 32 hiện có nhiều cầu thủ thi đấu ở các nền bóng đá phát triển như Malea Cesar, Kaya Hawkinson, Isabella Flanigan, Carleigh Frilles thi đấu tại Mỹ; Sarina Bolden và Quinley Quezada đá tại Nhật Bản; Eva Madarang tại Tây Ban Nha; Ryley Bugay tại Đức; Chantelle Maniti tại Úc; ... trong khi đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có duy nhất Huỳnh Như đá tại Bồ Đào Nha.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.