Sập ban công nhà thờ ở Philippines: 1 người chết, 53 người bị thương

Khánh Như
Khánh Như
14/02/2024 15:15 GMT+7

Những người thương vong trong vụ tai nạn là các tín đồ đến nhà thờ để dự Thứ Tư Lễ Tro, một trong những sự kiện mở màn mùa chay ở các cộng đồng Công giáo châu Á.

AFP đưa tin 1 người chết và 53 người bị thương khi tham dự Thứ Tư Lễ Tro tại nhà thờ giáo xứ Thánh tông đồ Peter ở TP.San Jose del Monte (tỉnh Bulacan, Philippines).

Theo các quan chức địa phương, vụ việc xảy ra vào hôm nay 14.2, nguyên nhân là do sập ban công nhà thờ. Người thiệt mạng được xác nhận là một cụ bà 80 tuổi, tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện vì vết thương lớn ở ngực.

Sập ban công nhà thờ ở Philippines: 1 người chết, 53 người bị thương- Ảnh 1.

Hiện trường vụ sập ban công

AFP

Bà Gina Ayson, người đứng đầu Văn phòng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai TP.San Jose del Monte (CDRRMO), cho biết các công trình bên trong nhà thờ 30 năm tuổi đã bị mối mọt làm suy yếu.

Theo trang Manila Standard, vào thời điểm xảy ra tai nạn, có khoảng 400 tín đồ có mặt tại nhà thờ này để làm lễ. Do đó, trọng lượng tăng đột biến có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ đổ sập.

"Các quan chức xây dựng thành phố phát hiện rằng một phần của công trình bị sập đã bị mối mọt xâm nhập. Nhìn từ bên ngoài thì nó trông vẫn ổn. Chúng tôi không biết nó đang bị 'ăn thịt' từ bên trong", bà Ayson nói.

Bà cho biết các nạn nhân khác, hầu hết đều là người già, bị bầm tím và các vết thương nhẹ khác. Các bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook cho thấy nhân viên cứu hộ đang sơ cứu cho một người đàn ông tại hiện trường vụ sập.

Nhà thờ giáo xứ Thánh tông đồ Peter ở TP.San Jose del Monte được xây dựng từ năm 1994 và đã có nhiều dấu hiệu xuống cấp do thời gian. Hiện chính quyền địa phương đã ra lệnh đóng cửa nhà thờ trên, trong khi các nhà điều tra kiểm tra độ an toàn về kết cấu của tòa nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.