Tàu đổ bộ hư hại sau khi Nga tố xuồng tự sát Ukraine tấn công căn cứ hải quân

Tàu đổ bộ hư hại sau khi Nga tố xuồng tự sát Ukraine tấn công căn cứ hải quân

05/08/2023 17:06 GMT+7

Moscow hôm 4.8 cho biết hai xuồng không người lái của Ukraine đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công trong đêm vào căn cứ hải quân Biển Đen tại cảng Novorossiysk, làm hư hại nghiêm trọng một tàu chiến Nga.

Một xuồng không người lái của hải quân Ukraine được cho là đã tấn công một tàu chiến Nga ở biển Đen trong đêm. Các nguồn tin hôm 4.8 cho biết tàu chiến đã bị hư hại nghiêm trọng trong cuộc tấn công tại căn cứ hải quân Nga ở cảng Novorossiysk, dù Moscow trước đó nói đã ngăn chặn được vụ tấn công.

Khi vụ tấn công xảy ra, mọi lưu thông tàu thuyền đã bị tạm ngưng tại cảng dân sự Novorossiysk.

Bộ Quốc phòng Nga nói các xuồng tấn công không người lái đã bị tiêu diệt, nhưng không nhắc đến thiệt hại. Hình ảnh video lại cho thấy tàu chiến Nga dường như đã cháy và bị nghiêng sang một bên.

Một nguồn tin tình báo Ukraine cho biết tàu đổ bộ Olenegorsky Gornyak đã bị thủng nghiêm trọng và không thể thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Nguồn tin nói thêm rằng đó là thành quả của một chiến dịch chung giữa Hải quân Ukraine và cơ quan tình báo SBU.

Nguồn tin cũng cho biết có khoảng 100 quân nhân Nga trên tàu Olenegorsky Gornyak khi xuồng tấn công mang theo 450 kg thuốc nổ TNT lao vào tàu.

Tàu chiến Nga hư hại sau khi Ukraine tấn công căn cứ hải quân - Ảnh 1.

Xuồng cao tốc không người lái của Ukraine phát nổ ngay khi va phải tàu trinh sát Ivan Khurs của Nga

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Chưa thể xác thực thông tin từ phía Ukraine. Moscow cũng chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

Cảng Novorossiysk là một trong những cảng lớn nhất ở biển Đen và là cảng chính để xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu. Xuất khẩu dầu của Nga và Kazakhstan từ Novorossiysk trung bình khoảng 1,8 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 2% nguồn cung dầu toàn cầu.

Căng thẳng trong và xung quanh biển Đen đã leo thang kể từ khi Nga rút khỏi thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc an toàn từ các cảng của Ukraine vào tháng 7. Máy bay không người lái và tên lửa của Nga đã nhiều lần tấn công các cơ sở cảng và hầm chứa ngũ cốc của Ukraine trên hoặc gần biển Đen kể từ đó.

Moscow cũng ghi nhận sự gia tăng các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái của hải quân Ukraine nhằm vào các tàu chiến Nga trên biển Đen. Bộ Quốc phòng Nga hôm 4.8 cho biết các lực lượng của họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng UAV có chủ đích của Ukraine vào Crimea, nơi Nga sáp nhập vào năm 2014.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.