Thủ tướng Hun Sen: Sử dụng bom chùm Mỹ, 'nạn nhân thật sự sẽ là người Ukraine'

Thủ tướng Hun Sen: Sử dụng bom chùm Mỹ, 'nạn nhân thật sự sẽ là người Ukraine'

10/07/2023 20:22 GMT+7

Ngày 9.7, AFP đưa tin Thủ tướng Campuchia Hun Sen kêu gọi Ukraine không sử dụng bom chùm, trong bối cảnh chính phủ Mỹ gây tranh cãi với kế hoạch gửi loại vũ khí này cho Kyiv.

Ông Hun Sen viết trên Twitter cá nhân rằng: "Người Ukraine sẽ phải đối mặt với mối nguy hiểm lớn nhất này trong nhiều năm hoặc thậm chí hàng trăm năm nếu bom chùm được sử dụng ở các khu vực mà Nga kiểm soát trên lãnh thổ Ukraine".

Nhà lãnh đạo cũng đề cập đến "trải nghiệm đau thương" của Campuchia về bom chùm mà quân đội Mỹ thả xuống vào đầu những năm 1970, di sản chiến tranh khiến hàng chục nghìn người bị thương tật hoặc thiệt mạng. Ông Hun Sen nhấn mạnh đã hơn nửa thế kỷ trôi qua mà vẫn chưa có biện pháp xóa sổ bom chùm hoàn toàn ở Campuchia.

Thủ tướng Campuchia viết thêm: "Với tình thương dành cho người dân Ukraine, tôi kêu gọi Tổng thống Mỹ với tư cách là bên cung cấp và Tổng thống Ukraine với tư cách là bên nhận không sử dụng bom chùm trong cuộc chiến vì nạn nhân thực sự sẽ là người Ukraine".

Thủ tướng Hun Sen kêu gọi Ukraine không sử dụng bom chùm Mỹ cung cấp - Ảnh 1.

Bài đăng kêu gọi Ukraine không sử dụng bom chùm trên Twitter chính thức của Thủ tướng Campuchia Hun Sen

Chụp màn hình Twitter

Chính quyền Mỹ đã hé lộ kế hoạch gửi bom chùm cho Ukraine, bất chấp nhiều đồng minh thân cận nhất của Washington tham gia một điều ước quốc tế cấm loại vũ khí có khả năng gây thương vong cao cho dân thường này.

Bản thân Tổng thống Joe Biden cũng thừa nhận đây là một "quyết định khó khăn", song Washington cho biết họ đã nhận được đảm bảo từ Kyiv rằng quân đội Ukraine sẽ tìm cách giảm thiểu rủi ro cho dân thường nếu sử dụng bom chùm.

Ngoài chiến trường Việt Nam, Mỹ đã thả hàng triệu quả bom xuống Campuchia và Lào trong trong hai thập niên 1960 và 1970. Lãnh thổ 3 nước Đông Dương là một trong những khu vực có số lượng bom mìn còn sót lại trong đất nhiều nhất trên thế giới.

Riêng tại Campuchia, khoảng 20.000 người thiệt mạng trong 4 thập niên qua vì giẫm phải mìn hoặc vật liệu chưa nổ. Nỗ lực rà phá vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, trong đó Phnom Penh cam kết sẽ rà phá toàn bộ bom mìn và vật liệu chưa nổ vào năm 2025.

Vào tháng 1, một đội ngũ rà phá bom mìn của Ukraine đã đến Campuchia để học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Xem nhanh: Ngày 495 chiến dịch, Nga nói diệt 16 xe tăng Leopard; Ukraine có thể nhận tên lửa ATACMS, bom chùm?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.