Thủ tướng lần đầu tiên thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ

Mai Hà
Mai Hà
28/11/2023 16:42 GMT+7

15 giờ hôm nay 28.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội tới thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau các hoạt động kéo dài hơn 2 ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ, chiều tối 30.11, Thủ tướng và đoàn sẽ bay sang Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), tham dự Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 28) cùng các hoạt động song phương tại UAE từ 29.11 - 3.12.

Thủ tướng lần đầu tiên thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Nội Bài bắt đầu chuyến công tác

NHẬT BẮC

Tham dự đoàn công tác cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính có phu nhân Lê Thị Bích Trân; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ TN-MT Đặng Quốc Khánh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến.

Tham gia đoàn còn có Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng Bùi Văn Thạch; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt; Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc; Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân; Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy; Phó viện trưởng thường trực Viện KSND tối cao Nguyễn Huy Tiến.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Thổ Nhĩ Kỳ. 

Chuyến thăm của Thủ tướng có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra vào dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với UAE.

Đặc biệt, các hoạt động song phương tại UAE là chuyến thăm thứ 2 chỉ trong vòng 2 tháng tới khu vực Trung Đông giàu tiềm năng của người đứng đầu Chính phủ, ngay sau chuyến thăm Ả Rập Xê Út và tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - GCC hồi tháng 10.

Thủ tướng lần đầu tiên thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 2.

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci tiễn Thủ tướng và Phu nhân tại sân bay Nội Bài

NHẬT BẮC

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, chuyến công tác của Thủ tướng được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị và tạo động lực mới, mang tính đột phá cho hợp tác của Việt Nam với Thổ Nhĩ Kỳ và UAE trong tất cả các lĩnh vực; từ kinh tế, thương mại, đầu tư tới các lĩnh vực hợp tác mới như đổi mới sáng tạo, KH-CN, năng lượng…

Dự kiến trong lịch trình công tác kéo dài 5 ngày, Thủ tướng sẽ có các cuộc tiếp xúc với các lãnh đạo cấp cao và chính khách của các nước. Đồng thời, người đứng đầu Chính phủ cũng sẽ tham dự và phát biểu ở các diễn đàn, tọa đàm doanh nghiệp; tiếp các doanh nghiệp, tập đoàn, quỹ đầu tư hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ và UAE. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.