Trật khớp gối vẫn kiên cường tấn công đến đường kiếm cuối cùng để giành HCV

14/05/2023 14:01 GMT+7

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam mang về tấm HCV thứ 3 trong ngày 14.5 cho đoàn thể thao Việt Nam. Ấn tượng hơn, nữ kiếm thủ Phạm Thị Thu Hoài dù gặp chấn thương đầu gối nhưng vẫn quyết tâm thi đấu để cùng đồng đội bảo vệ thành công chức vô địch từng giành được trên sân nhà tại SEA Games 31 năm 2022.

Thêm một tấm HCV nữa được đoàn thể thao Việt Nam mang về trong ngày thi đấu 14.5, và đó là thành tích của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam. Ở nội dung đồng đội nữ kiếm chém, đội tuyển Việt Nam gồm 4 kiếm thủ Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài, Bùi Thị Thu Hà, Lê Minh Hằng đã đánh bại đội tuyển Philippines, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch nội dung đồng đội nữ kiếm chém từng giành được tại SEA Games 31 trên sân nhà.

Điểm nhất đáng chú ý nhất trong trận chung kết vừa kết thúc, kiếm thủ Phạm Thị Thu Hoài bị chấn thương gối sau một động tác tấn công. Cô bị chấn thương đầu gối nên đau dữ dội. Nhưng Hoài cương quyết không bỏ cuộc. Vì nếu xin bỏ cuộc, trọng tài sẽ xử thua cả đội. Hoài đã nén đau, tấn công mạnh mẽ và bằng đường kiếm cuối cùng, cô đã dứt điểm được trận đấu, mang về vinh quang cho Tổ quốc.

Dập đầu gối vẫn kiên cường tấn công đến đường kiếm cuối cùng để giành HCV - Ảnh 1.

Thu Hoài gặp chấn thương nhưng vẫn xuất sắc cùng đồng đội giành HCV

BÙI LƯỢNG

Nữ kiếm thủ nhịn cơn đau tung đường kiếm giúp Việt Nam vô địch

Trật khớp gối vẫn kiên cường tấn công đến đường kiếm cuối cùng để giành HCV - Ảnh 2.

Đường kiếm quyết định khi vẫn đang rất đau

BÙI LƯỢNG

Trật khớp gối vẫn kiên cường tấn công đến đường kiếm cuối cùng để giành HCV - Ảnh 3.

Ban huấn luyện sẽ cho Thu Hoài đi chụp cộng hưởng từ. Nhiều khả năng cô bị đứt dây chằng đầu gối

BÙI LƯỢNG

Trật khớp gối vẫn kiên cường tấn công đến đường kiếm cuối cùng để giành HCV - Ảnh 4.

Trật khớp gối vẫn kiên cường tấn công đến đường kiếm cuối cùng để giành HCV - Ảnh 5.

Gay cấn cuộc đua danh hiệu VĐV xuất sắc nhất đoàn Việt Nam tại SEA Games 32

Trật khớp gối vẫn kiên cường tấn công đến đường kiếm cuối cùng để giành HCV - Ảnh 6.

Đồng đội nam kiếm 3 cạnh giành HCV

BÙI LƯỢNG

Sau khi cùng đồng đội giành HCV, VĐV Phạm Thị Thu Hoài chia sẻ về những cảm xúc khi gặp phải chấn thương đầy bất ngờ:"Trong một tình huống khi cố gắng giành lại điểm số, tôi đã vô tình giẫm vào chân đối thủ Philippines và bị trật khớp gối. Khi gặp phải chấn thương, tôi rất đau đơn và ngã ra sàn. Nhưng đúng vào thời điểm chỉ còn 1 điểm nữa là thắng đối thủ, tôi đã quyết tâm hết khả năng cho điểm số quyết định này".

Nội dung đồng đội nữ kiếm chém là nội dung sở trường của đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games. Tại các kỳ SEA Games năm 2003, 2005, 2007, 2015, chúng ta đều giành vàng, trong đó dấu ấn của nữ hoàng đấu kiếm Việt Nam Lệ Dung là cực kỳ nổi bật. Khi Lệ Dung rửa tay gác kiếm, gần đây nhất là SEA Games 31 năm 2022 trên sân nhà, các đàn em của cô đã xuất sắc giành HCV. Nối tiếp thành công của đội nữ, các kiếm thủ nam gồm Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Trương Trần Nhật Minh cũng đã vừa giành HCV nội dung kiếm 3 cạnh.

Ở SEA Games 32 lần này, mục tiêu của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam là giành 3 đến 4 HCV, qua đó tạo bước đệm quan trọng để hướng đến những mục tiêu cao hơn tại Á vận hội ASIAD 2023 và giành vé dự Olympic 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.