U.22 Thái Lan có thêm 'vũ khí' cho SEA Games 32

Văn Trình
Văn Trình
07/05/2023 21:55 GMT+7

Chiều ngày 7.5, tiền đạo Setthasit Suwannaset đã hội quân cùng U.22 Thái Lan và đã sẵn sàng cho hành trình còn lại của “Voi chiến” tại SEA Games 32.

U.22 Thái Lan đã giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ cạnh tranh cho vé trực tiếp vào vòng bán kết SEA Games 32 là U.22 Malaysia. “Voi chiến” đang có 6 điểm và cùng với U.22 Việt Nam nắm giữ 2 vị trí dẫn đầu của bảng B. 

Đáng chú ý, trong buổi tập vào chiều ngày 7.5, U.22 Thái Lan đã đón chào tiền đạo Setthasit Suwannaset. Cầu thủ 21 tuổi là một trong những cầu thủ tấn công triển vọng của bóng đá Thái Lan. Anh vừa cùng đội bóng chủ quản là Chiangrai United đánh bại Pathum United - đội bóng của huyền thoại bóng đá Thái Lan, Teerasil Dangda với tỷ số 2-1 tại Thai League 1. Ngay sau trận đấu ấy, Setthasit Suwannaset đã bay sang Campuchia để hội quân cùng U.22 Thái Lan. Tiền đạo này cũng đã hoàn thành buổi tập kéo dài 90 phút cùng U.22 Thái Lan và theo thông báo của đội ngũ y tế, Setthasit Suwannaset đã đủ thể lực, sẵn sàng cho các trận đấu trước mắt của “Voi chiến” gặp U.22 Lào.

Kịch bản nào giúp U.22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 32

Chia sẻ trong ngày đầu hội quân cùng các đồng đội, Setthasit Suwannaset cho biết: “Hai trận vừa qua, các đồng đội của tôi đã thi đấu tốt, thắng cả 2 trận. Cá nhân tôi đã sẵn sàng 100% giúp đỡ cho U.22 Thái Lan.

Từ những gì mà U.22 Thái Lan đã thể hiện ở 2 trận vừa qua, tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong mặt trận tấn công, kết nối tốt hơn với các đồng đội. Chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức và nỗ lực hết mình, không có gì phải sợ cả. Tuy vậy, thời tiết vẫn khiến chúng tôi khó khăn, U.22 Thái Lan phải liên tục uống nước để giải tỏa trong thời tiết nóng bức. Về phía gia đình, họ cũng gửi đến chúng tôi những lời động viên, tôi sẽ ra sân vì những lời động viên ấy”.

U.22 Thái Lan có thêm 'vũ khí' cho SEA Games 32 - Ảnh 1.

Setthasit Suwannaset (giữa) đã hoàn thành buổi tập kéo dài 90 phút của U.22 Thái Lan vào chiều ngày 7.5

FAT

Với sự xuất hiện của tiền đạo Setthasit Suwannaset, anh đã nâng tổng số cầu thủ mà HLV Issara Sritaro sở hữu lên con số 19. Hiện trung vệ Jonathan Khemdee là cầu thủ duy nhất chưa hội quân cùng U.22 Thái Lan. Cầu thủ sinh năm 2002 sẽ cùng với Ratchaburi đối đầu với Buriram United vào tối ngày 7.5. Dự kiến sau trận đấu này, cầu thủ 20 tuổi cũng sẽ lên đường sang Campuchia và thi đấu tại SEA Games 32.

Cũng trong buổi chiều 7.5, ông Yuttana Yimkarun, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) kiêm Trưởng đoàn Bóng đá Thái Lan tại SEA Games 32 một lần nữa khẳng định quyết tâm giành HCV của U.22 Thái Lan. Ông nói: “Bóng đá Thái Lan đã đặt mục tiêu cho thầy trò HLV Issara Sritaro là phải giành 12 điểm ở vòng bảng, hiện tại chúng ta đã có 6 điểm. Trước mắt, vẫn còn trận đấu với U.22 Việt Nam và Lào, không có gì khác ngoài việc đứng đầu bảng B để tiến vào bán kết.

Một phần tiền thưởng đã có sẵn, không biết là sẽ ở bán kết hay chung kết nhưng U.22 Thái Lan nên tập trung vào các trận đấu thì hơn. Tôi tin rằng nếu chúng tôi giành được huy chương vàng trở về nhà, đó mới là điều thành công”.

Ở trận đấu tiếp theo, đoàn quân của HLV Issara Sritaro sẽ đối đầu với U.22 Lào, đội bóng đã bị loại sau trận hòa 0-0 với U.22 Singapore. Nếu tiếp tục có được 3 điểm ở trận đấu này và U.22 Malaysia không thể giành chiến thắng trước U.22 Việt Nam, “Voi chiến” sẽ giành vé vào bán kết sớm 1 lượt đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.